92.000 thí sinh TPHCM hoàn thành ngày thi đầu tiên vào lớp 10

Với hơn 92.000 thí sinh, kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2022 tại TP.HCM có đông thí sinh nhất trong gần 10 năm. Thậm chí, nhiều trường trên địa bàn thành phố có tỷ lệ chọi 1 trên 2 trở lên.

Trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Nguyễn Hữu Huân (1/3,2); tiếp đó là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn… Đây cũng là những trường có điểm chuẩn cao top 10 hằng năm tại TP.HCM.

Chị HỒ THỊ THU THUỶ - Phụ huynh thí sinh: "Năm rồi bé chị không phải thi, xét điểm rồi tuyển thẳng. Bé này bé đầu thi, mình cũng lo chút đỉnh."

Ở khối 10 chuyên, số thí sinh đăng ký dự thi năm nay trên 6.400 em, với 1.600 chỉ tiêu phân bổ tại THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân. Khối 10 tích hợp có khoảng 1.000 chỉ tiêu, hơn 1.300 thí sinh đăng ký. Học sinh thi chuyên và tích hợp sẽ thi thêm 1 môn tương ứng.

Em HUỲNH LÊ BẢO CHÂU – Trường THCS Lê Văn Tám, TP.HCM: “Em đăng ký chuyên Hoá, trường Trần Đại Nghĩa. Toán với em cũng dễ, không khó. Môn Anh cũng được, vì tụi em có nền tảng từ năm lớp 1, mẫu giáo nên không sợ lắm.”

Điểm xét tuyển năm nay ba môn đều tính hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 cho Toán, Văn. Do ảnh hưởng Covid-19, 70-80% câu hỏi sẽ ở mức thông hiểu, nhận biết, trong chương trình lớp 9. Phần vận dụng cao không quá 10% và được giảm nhẹ.
 

Phạm Quyền