Đảm bảo cao nhất chất lượng các dự án luật, tạo đồng thuận khi cho ý kiến

Cuối giờ chiều 14/4, phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc, hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cần đảm bảo cao nhất chất lượng các dự án luật, tạo sự đồng thuận trong Quốc hội khi cho ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đường bộ và Luật TTATGTĐB, về cơ bản bảo đảm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2024 và điểu chỉnh chương trình năm 2023.. UBTV QH cũng cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời tán thành về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội cho biết, cả 3 dự án Luật này đều đã được trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, do đó cần làm kỹ lưỡng, thận trọng, cân nhắc đảm bảo các điều kiện, tránh “dục tốc bất đạt”.

Đối với 3 dự án luật có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5, gồm: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay cả 3 dự án luật này đều đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy nhiên cũng lưu ý, với mỗi dự án luật thì đều còn một số vấn đề lớn, một số vấn đề còn ý kiến khác nhau nhất là đối với dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi; do đó các cơ quan chủ trì thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ, trên tinh thần bám sát chính sách, bám sát những chủ trương lớn, tạo sự thống nhất trước tiên trong nội bộ./.

Dương Dung