Ấn Độ chi 25 tỷ USD thúc đẩy phát triển chip bán dẫn

Ấn Độ đang có kế hoạch đầu tư ít nhất 25 tỉ USD nhằm thúc đẩy phát triển chế tạo chất bán dẫn.

Ấn Độ đang cho thấy những bước tiến mang tính chiến lược trong ngành công nghiệp được đánh giá là có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỉ 21 – Ngành công nghiệp bán dẫn. Mới đây, Bộ công nghệ thông tin nước này công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 25 tỉ USD vào việc phát triển chip và màn hình hiển thị. Mục tiêu của Thủ tướng Narendra Modi là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý đài thọ từ 30% đến 50% chi phí thiết lập các nhà máy sản xuất chip và màn hình mới, đồng thời hỗ trợ 50% chi phí vốn cần thiết để thiết lập các cơ sở đóng gói chất bán dẫn.