Ấn Độ: Lũ lụt nghiêm trọng, hàng triệu người phải di tản

Trong những ngày gần đây, lũ lụt nghiêm trọng hoành hành tại các tỉnh Đông Bắc Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời nhà cửa.

Cơ quan Quản lý thảm họa Ấn Độ cho biết, khoảng 2 triệu người ở bang Assam đã phải rời bỏ nhà cửa do mực nước sông Brahmaputra tràn bờ và nhấn chìm hơn 3.000 làng mạc cùng đất canh tác của 28/33 quận thuộc bang này, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong cơn mưa giông kéo dài gần 100 giờ

Ông DILIP KUMAR BORA. Người dân địa phương: Lũ lụt hoành hành trong nhiều ngày đã khiến đập Satpula ở Darrang trên sông bị vỡ, làm ngập đường cao tốc. Điều này đã cản trở các phương tiện giao thông lưu hành.

Theo các chuyên gia, hiện tượng gió mùa xảy ra hàng năm ở Assam đã dẫn đến lũ lụt và lở đất. Vào tháng 5, sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới chảy từ Tây Tạng sang Ấn Độ và cuối cùng vào Bangladesh, đã vỡ bờ ở Assam và tàn phá nhiều phần của mạng lưới đường sắt./.

Đinh Phượng