Australia nối lại tài trợ cho cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ở Daza

Ngoại trưởng Australia Penny Wong vừa ra thông báo cho biết nước này quyết định nối lại khoản viện trợ trị giá gần 4 triệu USD cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine sau 3 tháng tạm dừng.

Bà Wong cho biết dựa trên tư vấn của các cơ quan và luật sư của chính phủ Australia, Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine không phải là một tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Australia khẳng định nước này đang hoàn tất việc cập nhật thỏa thuận gói tài trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine trong đó sẽ bao gồm cả các điều kiện nghiêm ngặt về đảm bảo tính trung lập của nhân viên và niềm tin vào chuỗi cung ứng.  

Trước đó, vào tháng 1/2024, Australia và một số quốc gia trên thế giới đã quyết định tạm dừng cung cấp tài chính cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine sau khi có cáo buộc về việc một số người làm việc cho tổ chức này liên quan đến vụ tấn công người Israel vào hôm 7/10/2023.

Là những tin có trong cụm tin quốc tế tối nay

Q.T