Bình Thuận: Muốn đi nhanh, người dân bất chấp nguy hiểm chạy vào cao tốc đang thi công

Chỉ vì muốn đi nhanh, đi thoáng nhiều xe ô tô và xe máy đã bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc đang thi công. Ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận.

Tại nút giao cầu vượt đoạn Hàm Kiệm, chỉ trong vòng 30 phút đã có hàng chục xe ô tô cá nhân chạy trên đoạn cao tốc đang thi công từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về Phan Thiết và ngược lại. Khi phát hiện có phóng viên đang ghi hình, nhiều xe giảm tốc độ, quay đầu, có xe dừng lại vờ hỏi đường.

Trước tình trạng các phương tiện đi vào cao tốc đang thi công, chủ đầu tư dự án nhiều lần cảnh báo người dân; lắp nhiều biển cảnh báo tuy nhiên không hiệu quả. Hàng ngày vẫn có rất nhiều ô tô, xe máy đi vào cao tốc với vận tốc nhanh. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, cho các công nhân đang thi công ngoài công trường mà còn làm ảnh hưởng đến công trình trọng điểm Quốc gia đang thi công.

Hiện tại cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Dây đang gấp rút thi công, một số đoạn chưa hoàn chỉnh, mối nối cầu còn khoảng hở, gồ ghề rất nguy hiểm khi đi tốc độ cao. Thời gian qua, trên tuyến đã xảy ra một số vụ tai nạn, trong đó có những vụ có người tử vong, thế nhưng, vì tâm lý muốn đi nhanh, đi thoáng rất nhiều phương tiện vẫn đang bất chấp nguy hiểm để đi vào cao tốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Trang