Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ cân nhắc thấu đáo việc thành lập Quỹ hỗ trợ cho người lao động

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho người lao động. Tuy nhiên, từ sau đại dịch đến nay, Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, thách thức từ nền kinh tế thế giới khiến cho doanh nghiệp giảm đơn hàng, cắt giảm lao động, giờ làm. Điều này một lần nữa tác động đến đời sống của người lao động.

Một số ý kiến cho rằng, cần thành lập quỹ để hỗ trợ người lao động trong thời điểm khó khăn này.

Chất vấn liên quan đến vấn đề người lao động gặp khó khăn khi mất việc làm, thất nghiệp, đại biểu Tráng A Dương, ĐBQH tỉnh Hà Giang đánh giá, đại dịch Covid - 19 lan rộng và diễn biến phức tạp đã khiến nhiều người lao động mất việc làm, không có thu nhập. Trong bối cảnh đó, nhiều người lao động đã lựa chọn hưởng bảo hiểm một lần vì cần một khoản tiền để chi tiêu, trang trải trong cuộc sống. Tình trạng này không những tạo sức ép lớn đến hệ thống an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, việc thành lập quỹ hỗ trợ người lao động là một trong những vấn đề lớn. Vì vậy, để thành lập cần phải có đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng, xem căn cứ như thế nào, hiệu quả ra sao và báo cáo cấp có thẩm quyền. Thậm chí, để thành lập được quỹ này cần phải báo cáo Quốc hội có cho phép hay không.

Phạm Cường