Ca nhiễm biến thể JN.1 của Covid-19 tăng ở Mỹ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể phụ JN.1, một nhánh của Omicron đang lây lan nhanh chóng tại Mỹ trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Tờ Washington Post cho hay theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), trong hai tuần đầu tháng 12, biến thể JN.1 chiếm 21% số ca nhiễm ở Mỹ. Biến thể JN.1 đã được ghi nhận ở 41 quốc gia. Các quốc gia có tỷ lệ ca mắc JN.1 lớn nhất là Pháp, Mỹ, Singapore, Canađa, Anh và Thụy Điển. Các nhà sản xuất vaccine của Mỹ bao gồm Pfizer, Moderna và Novavax cho biết các loại vaccine mới cập nhật của họ có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch đối với biến thể JN.1.