Cần Thơ: Hô biến đất nông nghiệp trông có vẻ như khu dân cư rồi phân lô, bán nền

Sử dụng đất nông nghiệp rồi làm đường, điện, các công ty môi giới bất động sản vẽ ra như khu dân cư đã được quy hoạch, tự phân lô bán nền. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân Khu vực 4 phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lâm vào cảnh dở khóc, tưởng rằng mua được nền đất ở sau khi xin phép lên thổ cư, tuy nhiên những mảnh đất đều là đất nông nghiệp mà quận đang có chính sách thu hồi.

Mua đất gần 70 m2 với giá 400 triệu đồng, xây nhà thêm 400 triệu, bà Trần Thị Hồng Loan, Khu vực 4 phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ không khỏi lo lắng khi biết đất của mình đang trong dự án thu hồi của TP Cần Thơ.

Bà TRẦN THỊ HỒNG LOAN, Khu vực 4 phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ: “Mình nghĩ là Nhà nước cho chủ đầu tư như thế nầy để phân lô tách thửa ra, thì mình nghĩ đây là khu dân cư sẽ được cất nhà ở thêm đó là bên dẫy A đã có cất ở rồi cho nên mình nghĩ là cất ở không sao hết”

Đó là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân nơi đây. Họ cho biết: Vào năm 2014, phần đất tại đây được các cơ quan chấp thuận cho một số cá nhân tách thửa, phân lô, bán nền với số lượng lớn, có diện tích trung bình từ 70 m2. Khi tách thửa, các cá nhân này thông qua các công ty bất động sản Mekongland và Đại Lộc Phát, làm đường, điện, hệ thống nước. Mọi chuyện vỡ lẽ khi cầm trong tay giấy đất đất trồng cây lâu năm, không được chuyển mục đích nhà ở.

Ông NGUYỄN HOÀNG SÁCH, Khu vực 4 phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ: “Tôi có lại phòng Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều xin lên thổ cư lúc đó phòng kêu tôi chờ một tháng, đến một tháng đến nhận thông báo lúc đó mình mới té ngửa ra, đây là khu quy hoạch tái định cư quận Ninh Kiều, tôi thấy bất ngờ chỗ đó”.

Đại diện lãnh đạo quận Ninh kiều cho biết, trước đây địa phương đã ngăn chặn và xử lý việc tự ý làm đường đi, dẫn nước và điện câu đuôi tại khu vực này.

Ông MÃ KHÁNH HẬU, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Việc các công ty bất động sản vào đây là việc giao dịch dân sự giữa công ty với người dân thực hiện cái quyền của người sử dụng đất, còn về phía cơ quan có thẩm quyền thì các vị trí khu đất nầy không thuộc cơ quan có thẩm quyền”

Do nhu cầu đất ở tăng cao tại thành phố Cần Thơ, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các công ty môi giới bất động sản tự vẽ ra khu dân cư tự phát, người dân nên cẩn trọng, cần liên hệ ngành chức năng để biết về tính hợp pháp, tránh tiền mất tật mang.

Chí Điển