Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Pháp đã hỗ trợ Việt Nam hơn 5 triệu liều vaccine Covid-19 và giúp đào tạo gần 3.000 bác sĩ, chuyên gia y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp, hai nhà lãnh đạo Quốc hội đã tiến hành hội đàm thống nhất nhiều nội dung, định hướng hợp tác quan trọng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh ngài Gérard Larcher, Chủ tịch Thượng viện và các vị Nghị sĩ Thượng viện Pháp thăm chính thức Việt Nam. Đây là hoạt động đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Pháp kể từ khi hai nước bắt đầu nối lại các hoạt động trao đổi trực tiếp sau đại dịch Covid-19, là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp - một trong những cường quốc hàng đầu ở Châu Âu và có vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế. Về quốc phòng - an ninh, hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên cơ chế hợp tác trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng. Việt Nam luôn nỗ lực trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; cam kết trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu.

Hợp tác kinh tế được hai bên xác định là trụ cột quan trọng của Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2020, 2021 tuy có phần chững lại do đại dịch 

Covid-19

nhưng hiện đang có dấu hiệu phục hồi và vẫn còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào hiệu lực. Hợp tác văn hóa - giáo dục tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, kết nối nhân dân hai nước... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hợp tác y tế giữa hai nước trong thời gian qua; cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Pháp cho Việt Nam trong thời gian đại dịch

Covid-19

hơn 5 triệu liều vaccine và giúp Việt Nam đào tạo gần 3.000 bác sĩ và chuyên gia y tế, những chiến sĩ tuyến đầu đã đóng góp vào thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh. 

Chủ tịch Thượng viện Pháp 

Gérard Larcher

cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho đoàn. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp nói chung, với Thượng viện nói riêng trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Chủ tịch Thượng viện nhất trí cao với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tin cậy và đối tác chiến lược giữa hai nước. Ngài Chủ tịch Thượng viện cũng đánh giá cao kết quả thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, trở thành nét đặc trưng trong quan hệ Việt Nam - Pháp. Hợp tác giữa các địa phương hai nước càng được khẳng định mạnh mẽ trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua và cần đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao; phối hợp thúc đẩy các vấn đề mà hai bên quan tâm tại những diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn giữa ASEAN và EU. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, phòng chống dịch bệnh. Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng làm việc, học tập và sinh sống ổn định, hòa nhập sở tại, làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo hướng khai thác tối đa những lợi ích từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hai bên tin tưởng với việc EVFTA đã có hiệu lực, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ bước sang trang mới, đầy hứa hẹn và mở rộng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Pháp tiếp tục phát triển hợp tác với các đối tác Pháp trong những ngành truyền thống vốn là thế mạnh của Pháp như năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, nông nghiệp…

Khuyến khích doanh nghiệp Pháp đa dạng hóa đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực như công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế biến thực phẩm… Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp để khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam hợp tác, đầu tư; tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào các kênh phân phối tại Pháp. Qua Ngài Chủ tịch Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới bà Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet.

Đặng Linh – Quang Sỹ