Chủ tịch Quốc hội: Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20-10, xem xét thông qua 7 dự án Luật như Luật dầu khí (sửa đổi); Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật, khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 7 dự án Luật quan trọng trong đó có Luật đất đai (sửa đổi), Luật bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi). Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội. ngân sách Nhà nước, công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thành phố Hải Phòng đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2022, trong đó có những đóng góp quan trọng của Quốc hội. Các quyết sách của Quốc hội khóa XV đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, là cơ sở để Chính phủ và các Bộ, ngành địa phương chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ lo lắng khi tình trạng giáo viên và cán bộ y tế nghỉ việc, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm cải cách tiền lương và chính sách với cán bộ, công chức; Tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Cử tri Hải Phòng cũng đề nghị Quốc hội khi xây dựng, ban hành các Bộ Luật cần tích hợp đồng bộ để giảm thiểu thủ tục hành chính và dễ thực hiện cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; Cảm ơn cử tri thành phố Hải Phòng đã đánh giá và ghi nhận những đổi mới của Quốc hội trọng kiến tạo, phát triển đất nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 4 tới là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, giám sát và những vấn đề quan trọng của đất nước. Trao đổi với cử tri về đấu giá thuốc chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến khó khăn cung cứng thuốc, thiết bị vật tư y tế. Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã giao và Chính phủ và các Bộ đã vào cuộc, bước đầu khắc phục tỉnh trạng thiếu thuốc. Tiếp tục rà soát lại các quy định về giá thuốc và về lâu dài sẽ quy định giá thuốc trong Luật giá, thể hiện sự quản lý của Nhà nước. Luật đấu thầu cũng đang được xem xét cho ý kiến theo hướng để cơ sở và địa phương vận hành đúng quy định, và vẫn giữ quy định đàm phán giá thuốc trong đầu thầu. Quốc hội cũng giao Chính phủ đánh giá Nghị quyết 30 của Quốc hội về thực hiện các cơ chế đặc thù, đặc biệt để phòng chống dịch, trong đó có việc xem xét gia hạn một số danh mục nếu cần thiết. Trước thực tế, nhiều cán bộ y tế, giáo dục di chuyển lao động từ khu vực công sang khu vực tư, đây là vấn đề đáng quan tâm, cần phải xem xét cụ thể để có câu trả lời thỏa đáng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên quá trình cải cách tiền lương bị gián đoạn, chưa thực hiện được theo lộ trình. Đây là việc cần thiết và nếu nền kinh tế khởi sắc thì hoàn toàn có sơ sở để thực hiện mục tiêu này. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là chủ trương đúng, "không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng". Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi với cử tri về một công tác quy hoạch; xây dựng nhà ở cho người nghèo; cải cách thủ tục hành chính, chính sách cho giáo viên các cấp học.

Đặng Linh