Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt tại Campuchia làm ăn ổn định, nhanh chóng nhập quốc tịch

Chiều 20/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu và Lãnh đạo các Ủy ban, đại biểu Quốc hội và Lãnh đạo một số Bộ, ngành địa phương tháp tùng.

Theo báo cáo, cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hiện có khoảng trên 103.000 người, là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời và là cộng đồng người Việt ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn nhất vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dành nhiều thời gian để lắng nghe trao đổi, chia sẻ và kiến nghị từ các đại diện cộng đồng người Việt Nam Campuchia, nhất là việc hỗ trợ pháp lý, tạo công ăn việc làm cho bà con tại nước sở tại.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa nhấn mạnh, cuộc gặp mặt bà con tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia là cuộc tiếp xúc cử tri ngay sau thành công của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia có lịch sử hình thành lâu đời và là cộng đồng người Việt ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn nhất vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Do vậy tại các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Campuchia, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp, có lộ trình di dời bà con sinh sống trên sông nước một cách hợp lý, bố trí khu tái định cư với các điều kiện cơ sở hạ tầng, an sinh cơ bản, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ vưỡng mắc trong giải quyết giấy tờ pháp lý để đẩy nhanh việc nhập quốc tịch cho những người đủ điều kiện.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người, khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Thông báo một số nét lớn của Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương. Khẳng định tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ kiều bào; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh.

Nêu rõ, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Campuchia năm nay đạt khoảng 11 tỉ đôla, đây là con số rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn, kinh doanh của doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các doanh nghiệp Việt nam tại Campuchia ưu tiên tuyển dụng lao động người Việt, đào tạo nâng cao tay nghề bởi người Việt Nam luôn nổi bật với đặc tính càng khó khăn lại càng nỗ lực vươn lên. Chủ tịch Quốc hội đồng thời biểu dương đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong bảo hộ công dân, đồng thời trao tặng Quỹ hỗ trợ di dời bà con người Việt sinh sống vùng lòng hồ món quà trị giá 30.000 USD.

Nhân dịp chuyến thăm chính thức vương quốc Campucahi và cũng là nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định những bó hoa tươi thắm, thể hiện sự trân trọng, tri ân với các thế hệ Nhà giáo, đã từng làm công tác quản lý giáo dục và giảng dạy./.

Quang Sỹ