Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo công ty Re/Max và VietTech NZ

Trong sáng nay (4/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp Ban lãnh đạo Công ty Re/Max - chuyên về bất động sản đang làm ăn thành công tại nhiều nước trên thế giới và tiếp đại diện của Công ty VietTech NZ đến chào.

Tại cuộc tiếp, ông Don Hà, Giám đốc điều hành Công ty Re/Max cho biết, Re/Max là một trong những công ty bất động sản lớn và có thương hiệu lớn nhất của Hoa Kỳ hoạt động thông qua hệ thống nhượng quyền thương mại. Hiện công ty có hơn 145.000 đại lý tại gần 9.000 văn phòng và hiện diện tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoàn tất hơn hai triệu giao dịch vào năm 2021, trở thành thương hiệu bất động sản đầu tiên làm được điều này trong một năm. Công ty mong muốn tìm hiểu chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, tin tưởng sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, hai bên sẽ đạt được những thỏa thuận, nhất là trong hợp tác đầu tư trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình và ủng hộ kế hoạch nhập khẩu sản phẩm có xuất xứ Việt Nam để mở bán tại các trung tâm bán hàng và siêu thị điện máy gia dụng tại New Zealand. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Công ty cần chú trọng nghiên cứu thị trường hợp tác lao động, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại. Công ty cũng chủ động phối hợp cơ quan, bộ ngành hữu quan New Zealand trong việc tháo gỡ các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa Công ty và các doanh nghiệp New Zealand với doanh nghiệp, đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tiếp đại diện Công ty VietTech NZ, Chủ tịch Quốc hôi Vương Đình Huệ hoan nghênh sáng kiến đề xuất hợp tác với các đối tác tại Việt Nam để kết nối, tăng cường sự hiểu biết giữa cộng đồng công nghệ Việt Nam và New Zealand. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị VietTech NZ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và các Bộ, ngành nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác phù hợp với các quy định về pháp luật của Việt Nam, New Zealand và các điều ước mà cả hai quốc là thành viên, coi trọng giới thiệu cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước con người, thành tựu và tiềm năng thế mạnh của Việt Nam.

Đại diện Công ty VietTech NZ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã giành thời gian tiếp, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các lĩnh vực trong đó có công nghệ, thông tin. Đồng thời mong muốn Lãnh đạo hai nước tiếp tục có những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới công nghệ khác tại New Zealand.

Đặng Linh – Quang Sỹ