Cụm tin quốc tế 13/7: Mỹ, Nhật Bản cam kết giải quyết các vấn đề tiền tệ và kinh tế

Mỹ, Nhật Bản cam kết giải quyết các vấn đề tiền tệ và kinh tế; EU tăng cường hỗ trợ Ukraine; Croatia sẽ là thành viên thứ 20 của Eurozone từ năm 2023; Nga khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ngăn lây lan bệnh đậu mùa khỉ; Nắng nóng kỷ lục tại Trung Quốc... là những tin quốc tế nổi bật ngày 13/7.

MỸ, NHẬT BẢN CAM KẾT GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TIỀN TỆ VÀ KINH TẾ

Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp cùng nhau để giải quyết tình trạng giá thực phẩm và năng lương tăng vọt cùng như những biến động trên thị trường tiền tệ, do tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đây là khẳng định vừa được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tài chính Nhật Shunichi Suzuki đưa ra tại cuộc gặp ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và người đồng cấp Nhật Shunichi Suzuki cho biết, xung đột Nga-Ukraine đã làm gia tăng sự biến động tỷ giá hối đoái, điều này có thể tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh tế và tài chính. Hai bên cam kết sẽ "hợp tác khi thích hợp" để giải quyết các vấn đề tiền tệ theo cam kết với tư cách là một phần của G7 và G20.

Ông SHUNICHI SUZUKI, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản: "Chúng tôi đã nhất trí sẽ ứng phó phù hợp với tình trạng giá lương thực và năng lượng tăng cũng như cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine,, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các quốc gia có cùng giá trị để xây dựng một chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn”.

Hai bộ trưởng cũng kêu các nước chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris hợp tác "mang tính xây dựng" trong việc tìm ra các biện pháp xử lý nợ cho những quốc gia thu nhập thấp đang gặp khó khăn về nợ, đồng thời đề cập đến các vấn đề như biến đổi khí hậu và cải cách thuế toàn cầu.

EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ CHO UKRAINE

Theo thông báo từ Hội đồng châu Âu, liên minh châu Âu EU đã quyết định cung cấp thêm 1 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine, coi đây là một vấn đề cấp bách.

Cùng với khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1,2 tỷ euro được giải ngân vào đầu năm nay, tổng hỗ trợ tài chính vĩ mô từ EU cho Ukraine kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột với Nga hiện đạt 2,2 tỷ euro và dự kiến sẽ còn tăng thêm trong những tháng tới. Theo Hội đồng châu Âu, khoản hỗ trợ này là một phần trong nỗ lực quốc tế đặc biệt của các nhà tài trợ song phương và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine tại thời điểm quan trọng này.  

CROATIA SẼ LÀ THÀNH VIÊN THỨ 20 CỦA EUROZONE TỪ NĂM 2023

Các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua quyết định Croatia trở thành thành viên thứ 20 của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Hội đồng châu Âu, cơ quan chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu, đã thông qua ba quy định pháp lý cần thiết để cho phép Croatia - một thành viên EU từ năm 2013 – chính thức sử dụng đồng euro vào ngày 1/1/2023.

Ông VALDIS DOMBROVSKIS, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu: "Gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho Croatia. Sử dụng đồng euro sẽ giúp đầu tư vào quốc gia này dễ dàng hơn và hấp dẫn hơn. Nó sẽ giúp loại bỏ rào cản đối với các doanh nghiệp và chi phí trao đổi tiền tệ. đồng thời giúp ổn định lãi suất cho người dân và các công ty. Đồng thời giúp nền kinh tế tăng trưởng nhờ hội nhập hoàn toàn vào thị trường chung EU."

Croatia trở thành thành viên thứ 20 của Eurozone sau gần 10 năm nước này gia nhập EU. Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực thúc đẩy hội nhập của khối. Để trở thành thành viên Eurozone, Croatia phải đáp ứng các tiêu chí về giá cả và tỷ giá hối đoái ổn định, tài chính công hợp lý và lãi suất dài hạn vừa phải, tất cả đều được đo lường theo các tiêu chuẩn của EU.

NGA KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN ĐEO KHẨU TRANG NGĂN LÂY LAN BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ

Sau khi Nga ghi nhận ca mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở nước này, Cơ quan Giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga đã khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang và rửa tay trong trường hợp tiếp xúc với những người trở về từ vùng có dịch bệnh. 

Theo cơ quan này, bệnh đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người do các giọt trong không khí, tiếp xúc cá nhân lâu dài, đặc biệt dễ lây nhiễm khi tiếp xúc với các vùng da bị tổn thương của người bị bệnh, các đồ vật bị nhiễm chất lỏng sinh học, cũng như vật liệu sinh học từ các tổn thương của người bệnh. Trong khi đó, Cơ quan y tế hiện đang xác định và tiến hành giám sát y tế những người đã tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước này, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus gây bệnh.

NẮNG NÓNG KỶ LỤC TẠI TRUNG QUỐC

Tại Trung Quốc, nhiều khu vực trên khắp cả nước đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng như thiêu đốt với những cơn gió bỏng rát, khiến người dân phải tìm mọi cách để tránh nắng. Trong khi đó, 68 thành phố đã phải phát cảnh báo vì nắng nóng.

Tại Thượng Hải, một đợt nắng nóng như thiêu đốt đang hoàng hành, buộc các nhà chức trách phải ban bố cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo nắng nóng gồm 3 cấp độ. Dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 37 độ C trong những ngày tới.

Người dân Thượng Hải: “Năm nay nắng nóng đến sớm hơn mọi năm. Mặc dù mới tháng 7 nhưng tôi cảm thấy nắng nóng đã lên đến đỉnh điểm rồi. Không giống như mọi năm. Khi ở nhà, tôi luôn phải bật điều hòa, ra ngoài phải thoa kem chống nắng.” 

Trung Quốc phải đối mặt với một mùa Hè đầy sự tương phản trong năm nay, khi những đợt nóng và mưa lớn đan xen nhau trên cả nước. Giới chức nước này cảnh báo do biến đổi khí hậu, các đợt thiên tai có thể xảy ra từ giữa tháng 7, thời điểm vốn nóng nhất và ẩm nhất trong năm.

Đinh Giang