Cụm tin quốc tế : Trung Quốc phản bác cáo buộc của WHO

Trung Quốc phản bác cáo buộc của WHO; CDC Mỹ cảnh báo nguy cơ lây lan virus Marburg... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tối 9/4.

TRUNG QUỐC PHẢN BÁC CÁO BUỘC CỦA WHO

Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về việc chính quyền nước này đã không công bố dữ liệu về dịch COVID-19 tại Vũ Hán. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Trung Quốc khẳng định không có sự che dấu các mẫu bệnh phẩm hay kết quả xét nghiệm, đồng thời nhấn mạnh các cáo buộc của WHO là thiếu căn cứ và không thể chấp nhận được. Cơ quan này cũng kêu gọi WHO đưa ra các luận điểm dựa trên cơ sở lập trường khoa học và công bằng về nguồn gốc của COVID-19. Trước đó WHO đã đề nghị Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về nguồn gốc của đại dịch.

CDC MỸ CẢNH BÁO NGUY CƠ LÂY LAN VIRUS MARBURG

CDC Mỹ đã yêu cầu đội ngũ y tế cũng như các cơ sở khám chữa bệnh đề cao phòng ngừa khả năng lây lan của virus Marburg. Cảnh báo được đưa ra sau khi loại virus này được phát hiện tại Guinea Xích đạo và Tanzania. Hiện tại cơ quan này chưa ghi nhận ca nhiễm Marburg nào tại Mỹ tuy nhiên khẳng định vẫn đưa ra cảnh báo để ngăn chặn khả năng loại virus này xâm nhập vào Mỹ. Virus Marburg thuộc loại hiếm gặp và có thể lây từ động vật sang người hoặc từ người sang người. Thời gian ủ bệnh tính từ thời điểm lây nhiễm cho đến lúc khởi phát các triệu chứng mất từ 2 đến 21 ngày.