Cuốn sách tôi chọn: Sinh hoạt của người Việt: Cư trú - Kiến trúc - Hát đối

Cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên là nhà nghiên cứu văn hóa đầu tiên của Việt Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp. Hai bản luận án xuất sắc của ông đã được tập hợp để in thành sách, trở thành nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu về khoa học xã hội, về văn hóa dân gian, về dân tộc học…

Đó là những chuyên khảo hết sức dụng công, dựa trên quá trình khảo tả kỹ lưỡng, kết hợp với phân tích khoa học nhạy bén và tinh tế. Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu cuốn “Sinh hoạt của người Việt: Cư trú - Kiến trúc - Hát đối” qua phần chia sẻ của Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cũng chính là con trai của tác giả Nguyễn Văn Huyên.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam