Đá tuổi thọ 70 năm, chuyển đến ở trên vỉa hè Hà Nội 2-3 năm là tan nát

Năm 2017, thành phố Hà Nội thực hiện chủ trương lát vỉa hè bằng đá tự nhiên ở một số quận. Số tiền chi cho việc lát đá lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Mặc dù được thông tin là đá tự nhiên có tuổi thọ từ 50-70 năm nhưng đến nay chưa hết thời hạn nó đã nhanh chóng xuống cấp khiến người dân không tránh khỏi những băn khoăn.

Nứt, vỡ, chỗ thì lồi, chỗ lại lõm… Tưởng chừng vỉa hè là nơi an toàn cho người đi bộ, nhưng nay nó lại là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đá vỉa hè được cho là có độ bền lên tới 70 năm thì mới 2-3 năm đã không còn nguyên vẹn. Đến hẹn lại lên, đào lên rồi lại lát lại, người dân chỉ còn cách chờ đợi để có vỉa hè theo đúng nghĩa.

Một trong những nguyên nhân khiến đá vỉa hè nhanh chóng xuống cấp là bởi nó thường xuyên phải gánh thêm những nhiệm vụ bất đắc dĩ không phải của mình. Vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng không biết từ bao giờ nó trở thành nơi đỗ xe máy, ô tô của người dân. Thậm chí giờ cao điểm, vỉa hè cũng trở thành 1 làn đi mới dành cho các phương tiện giao thông.

Hiện thành phố Hà Nội đang có 255 tuyến phố vỉa hè được lát đá tự nhiên. Đến thời điểm này, chưa nhà chuyên môn nào có thể khẳng định tuổi thọ của đá lên đến 70 năm. Chẳng ai biết được những viên đá này sẽ trụ đến bao giờ. Hay cứ đến cuối năm người dân lại phải chịu cảnh bụi bẩn do vật liệu lát đá vỉa hè gây ra.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!

Đào Nghĩa