Đại biểu Quốc hội: "Cử tri mong muốn có app về đất đai để tra cứu thông tin đền bù giá đất"

Để triển khai các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 và tiến hành lấy ý kiến Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần xem xét đến việc tiếp cận thông tin về đất đai của người dân và quy định cụ thể vào dự án luật này.

Cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các đại biểu tập trung các nội dung liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo các đại biểu, mặc dù các nhóm dân tộc thiểu số có xu hướng đa dạng hoá thu nhập trong những năm gần đây nhưng thu nhập từ nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính (chiếm hơn 63% tổng thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số). Do đó đất đai là một trong những yếu tố quyết định đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng nghèo của bà con cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách về đất đai. Việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 là cơ hội để giải quyết một số hưởng dụng đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vấn đề giao đất, giao rừng. Bên cạnh đó vấn đề tiếp cận thông tin về đất đai được các đại biểu quan tâm và đề nghị đến ban soạn thảo.

Bà CHU THỊ HỒNG THÁI, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: “Một người công dân thì nếu như người ta tiếp cận thông tin bằng cách nào và như thế nào và có cử tri cũng mong muốn một cái app nào đó mà tôi truy cập vào đó mà tôi thấy được nơi tôi đang sống là loại đất gì, việc quy hoạch như thế nào và nếu như đầy đủ thì đền bù giá bao nhiêu thì tôi chỉ mong muốn được bấy nhiêu thì đó là ý kiến của cử tri và tôi cũng đưa ra nội dung này để ban soạn thảo nắm thêm.”

Ông QUÀNG VĂN HƯƠNG, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội: “Rất mong muốn là để làm sao đưa vào trong dự thảo luật để nó đảm bảo quyền của công dân theo quy định của Hiến pháp. Vì quyền tiếp cận thông tin hay Luật trợ giúp pháp lý thì Luật cũng đã có rồi thì nên có quy định trong này để giúp cho đồng bào và khi luật đã đưa ra rồi thì các luật khác phải điều chỉnh để rõ hơn trong việc tiếp cận thông tin.”

Cùng với đó, tại buổi tham vấn, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị về quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giao cho cộng đồng dân cư;  quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, nguyên tác bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất. 

Duy Hòa