Đảng Dân chủ với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới đây có thể coi là cuộc bầu cử được nhiều người mong chờ, khi nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, tạo ra vô vàn thách thức đối với Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri đang mong chờ những thay đổi, những quyết sách của Tổng thống Biden cũng như đảng Dân chủ sẽ làm gì để cải thiện cuộc sống người dân.

Một bài viết trên báo The Guardian đặt câu hỏi: “Đảng Dân chủ có đang làm rối tung thông điệp trong cuộc bầu cử giữa kỳ của họ?”. Để trả lời cho câu hỏi này, bài viết đã tổng hợp ý kiến của rất nhiều chuyên gia. Chẳng hạn, chuyên gia Cas Mudde, một giáo sư tại Đại học Georgia, cho rằng, dù kinh tế và lạm phát đang là những vấn đề hàng đầu, nhưng điều đó không nhất thiết đảng Dân chủ nên thực hiện chiến dịch giữa nhiệm kỳ của mình về các vấn đề này. Bên cạnh đó, nếu chỉ tập trung vào kinh tế, điều đó sẽ xoáy sâu vào nỗi đau của người dân Mỹ, khiến nó tồi tệ hơn, và ảnh hưởng tới Tổng thống Joe Biden, vốn đang có tỷ lệ tín nhiệm gần mức thấp nhất. Trong khi đó, nhà báo David Sirota, một nhà báo điều tra kỳ cựu, lại có ý kiến trái ngược khi ông cho rằng kinh tế mới là điều then chốt. Lấy dẫn chứng về cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở Colorado cách đây 8 năm, đảng Dân chủ đã thua khi chỉ tập trung vào quyền phá thai và không hề có một thông điệp kinh tế thuyết phục. Và chiến lược bầu cử của năm nay cũng không khác gì so với câu chuyện của năm 2014. Ông cho rằng, vẫn còn thời gian để thay đổi, bởi nếu không, đảng Dân chủ sẽ mất đi tất cả mọi thứ.

“Vì sao tôi hy vọng năm 2022 sẽ là một năm 1866 khác” là tiêu đề của một bài phân tích trên CNN. Theo đó, tác giả cho rằng, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 giống với cuộc bầu cử giữa kỷ năm 1866, 1 năm sau khi Nội chiến kết thúc. Khi đó, đảng cầm quyền đã thua và các chuyên gia chính trị cũng đã dự đoán về sự thất bại của đảng Dân chủ trong tháng 11 tới. Tuy nhiên, tác giả nhận định, mọi thứ trong thời gian gần đây đã khác. Những thành công đáng kể về mặt lập pháp cùng một số chính sách mới của chính quyền Biden đã phần nào san bằng sân chơi giữa đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ, trong khi đảng Cộng hoà vẫn đang đổ lỗi cho chính quyền của ông Biden đã gây ra lạm phát và gia tăng tội phạm. Bài viết cho hay, năm 1866, đảng cầm quyền đã thông qua luật dân quyền liên bang đầu tiên, nên nếu đảng Dân chủ có thể giữ được quyền kiểm soát tại Hạ viện, hay thoát khỏi tình trạng bất bình đẳng tại Thượng viện, thì một chiến thắng tương tự sẽ có thể được tái hiện.

Anh Tuấn