Điểm tin quốc tế 15/4: Quân đội Ukraine tuyên bố bắn trúng tàu chiến của Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn trúng tàu chiến của Nga; Cảnh sát Đức bắt giữ các phần tử cực hữu; 29 người thiệt mạng do lật thuyền ở Nigeria; Tỷ phú Elon Musk đã đề nghị mua lại 100% số cổ phiếu của Twitter, với giá 54,2 USD/cổ phiếu, để sở hữu hoàn toàn trang mạng xã hội nổi tiếng này... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/4/2022.

QUÂN ĐỘI UKRAINE TUYÊN BỐ BẮN TRÚNG TÀU CHIẾN CỦA NGA

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo tàu chiến mang tên Moskva của nước này đã bị hư hại nghiêm sau khi hỏa hoạn gây ra một vụ nổ kho đạn đồng thời cho biết đang thực hiện các biện pháp để kéo con tàu bị nạn trở về cảng. Cùng ngày, giới chức Ukraine tuyên bố rằng một khẩu đội tên lửa đối hạm Neptune của nước này tại Odessa đã bắn trúng tàu Moskva 2 lần, khiến chiến hạm Nga bốc cháy.

Bộ chỉ huy quân sự miền nam của Ukraine cho biết họ đã bắn trúng tàu chiến Moskva của Nga bằng một tên lửa Neptune vào ngày 13/4, gây ra thiệt hại đáng kể và con tàu đã bắt đầu chìm.

Người phát ngôn lực lượng quân sự miền nam của Ukraine: “Tại khu vực biển Đen, tàu tuần dương Moskva đã bị trúng tên lửa chống hạm Neptune. Chiến hạm của hạm đội Biển Đen của Nga bị thiệt hại đáng kể. Các tàu khác đã cố gắng hỗ trợ, nhưng cơn bão và một vụ nổ mạnh của đạn dược đã khiến con tàu bị lật và nó bắt đầu chìm."

Trước đó, hãng tin RT dẫn thông cáo đêm 13/4 của Bộ Quốc phòng Nga cho hay toàn bộ thủy thủ đoàn trên chiến hạm Moskva đã được sơ tán an toàn ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Theo nguồn tin trên, tàu Moskva bị hư hại nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva là tàu chiến lớn Slava, hạ thủy năm 1979, trang bị 16 tên lửa đối hạm và nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi cũng như hệ thống pháo hạm tiên tiến. Đây là chiến hạm thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga và từ tháng 2 tới nay đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở ngoài khơi bờ biển Ukraine.

CẢNH SÁT ĐỨC BẮT GIỮ CÁC PHẦN TỬ CỰC HỮU

Các nhà điều tra đã xác định được 5 nghi phạm có độ tuổi từ 41-55, thuộc nhóm "Vereinte Patrioten". 4 người trong số này đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cũng đồng thời thu giữ nhiều loại vũ khí, đạn dược cùng với số tiền mặt khoảng 8.900 euro (9.700 USD). Nhóm Vereinte Patrioten bao gồm các thành viên của phong trào cực hữu Reichsbuerger (Các công dân của Đế chế Đức) cũng như những người phản đối các biện pháp phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19 của Chính phủ Đức. Chính quyền mới của Đức dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Olaf Scholz đã cam kết chống lại nhóm này sau những chỉ trích về việc chính quyền trước đó đã không có hành động kiên quyết đối với nhóm trên.

29 NGƯỜI THIỆT MẠNG DO LẬT THUYỀN Ở NIGERIA

Theo chính quyền địa phương, chiếc thuyền chở 35 người, hầu hết là phụ nữ, đã bị lật và chìm khi đang đi qua một con đập ở bang Sokoto Bbắc nước này. Hiện nguyên nhân sự việc đang được làm rõ. Các vụ tai nạn thuyền thường xảy ra ở các tuyến đường thủy của Nigeria, và phần lớn là do tình trạng quá tải và thiếu bảo trì, đặc biệt là vào mùa mưa hàng năm. Tháng 12 năm ngoái, 29 người, chủ yếu là trẻ em đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền quá tải chở hơn 42 hành khách bị chìm ở bang Kano, đông bắc Nigeria.

TỶ PHÚ ELON MUSK ĐỀ NGHỊ MUA TWITTER

Tỷ phú Elon Musk đã đề nghị mua lại 100% số cổ phiếu của Twitter, với giá 54,2 USD/cổ phiếu, để sở hữu hoàn toàn trang mạng xã hội nổi tiếng này và nếu hoàn tất, Twitter sẽ là công ty thuộc sở hữu riêng của tỷ phú này. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal hôm 10/4 thông báo tỷ phú Elon Musk, cổ đông lớn nhất của công ty, đã quyết định không tham gia vào ban lãnh đạo của công ty truyền thông xã hội này. Trước đó, ông Elon Musk đã được mời vào ban lãnh đạo Twitter. Nhà tỉ phú này hiện nắm giữ 9,2% cổ phiếu của Twitter với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá giao dịch chốt phiên ngày phiên 1/4,  và là cổ đông lớn nhất của Twitter. 

ĐỘC ĐÁO OPERA CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH 

Dự kiến, nhà sản xuất chương trình ghép một ca sĩ và một diễn viên khiếm thính để cùng đảm nhận một vai trò trên sân khấu. Phần đồng ca sẽ được trình diễn bởi dàn hợp xướng Bàn tay trắng, một nhóm đến từ Venezuela bao gồm trẻ em và thanh niên khuyết tật. 

Ông ALBERTO ARVELO - Giám đốc sản xuất chương trình: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vở opera được chơi theo cách này, một vở opera do một nhà soạn nhạc khiếm thính sáng tác và do diễn viên  khiếm thính biểu diễn. Thông qua ngôn ngữ của người khiếm thính, khan giả sẽ hiểu vì sao 'Fidelio' lại sâu sắc và sâu lắng đến vậy.” 

Tuy nhiên, việc để các diễn viên khiếm thính biểu diễn cùng với các ca sĩ opera cũng có những thách thức - không ít trong số đó là việc theo kịp nhịp điệu của âm nhạc. Để đảm bảo theo kịp tiến độ, ban tổ chức đã đặt các màn hình, không cho khán giả nhìn thấy, chiếu một biên đạo múa sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, người nhắc vở cho diễn viên khiếm thính.

Anh DJ KURS - Nghệ sĩ khiếm thính: "Tôi nghĩ rằng xem một trong những buổi biểu diễn của chúng tôi là cách thực sự mạnh mẽ nhất để thông báo cho thế giới về ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi và tôi nghĩ hai giờ ở một trong những rạp chiếu phim của chúng tôi tốt hơn đọc 500 trang trong một cuốn sách về cộng đồng người khiếm thính".

Đây là một buổi biểu diễn opera hoàn toàn dành cho người khiếm thính khi những người chỉ dẫn chỗ ngồi dành cho khán giả cũng buộc phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, đeo khẩu trang và có bút và giấy để giao tiếp.