Điện chờ nước về

Thủy điện hiện chiếm 46,5% tổng nguồn phát điện cho miền Bắc tương đương hơn 13.000 MW. Nếu chạy 100% công suất, riêng thủy điện đã cấp 312 triệu kwh điện/ngày tương đương với tiêu thụ điện toàn miền Bắc ngày cao điểm nhất 31/5 vừa qua với 310 triệu kwh. Nghĩa là nếu đủ nước, chỉ riêng thủy điện cũng đáp ứng đủ điện cho toàn miền Bắc.

Nhưng nay, do thiếu nước, thủy điện chỉ chạy với hơn 20% công suất và trở thành nguyên nhân trực quan nhất gây nên tình trạng thiếu điện hiện nay. 

Trong thời điểm bình thường, mỗi ngày hồ thủy điện Hòa Bình cấp tối thiểu 75 triệu m3 nước tương đương với lưu lượng 850 m3/giây cho hạ du. Nhưng kể cả sau trận mưa lớn ở khu vực phía Bắc chiều tối 13/6, hiện lưu lượng nước về hồ cũng chỉ đạt 480 m3/s tức là thấp hơn 370 m3/s so với lưu lượng nước cấp tối thiểu cho hạ du. Ít nước nên nhà máy thủy điện Hòa Bình nhiều thời điểm không thể chạy đủ 1.900 MW công suất cho dù miền Bắc thiếu điện.

Sau đợt mưa lớn, mực nước tại các hồ cập nhật đến 2h chiều nay hầu như đã cao hơn mực nước chết như: Tuyên Quang cao hơn 3,2m; Sơn La cao hơn 2,1m; Hòa Bình cao hơn 22m (nhưng vẫn thấp hơn 15m so với mức nước dâng bình thường); Lai châu cao hơn 8m (thấp hơn 22m so với mức nước dân bình thường). Riêng chỏ có thủy điện Thác Bà mực nước đã được cái thiện những vẫn thấp hơn 0,3m so với mực nước chết. Có mưa, có nước nên tình hình cung ứng điện tại Hà Nội được cải thiện. Một số nơi có lịch cắt điện nhưng thực tế đã không bị cắt. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Xuân Tiến – Minh Công – Đức Minh