Diễn đàn Kinh doanh và pháp luật: Chính sách chung chung không đến được tay doanh nghiệp

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Chính phủ đã nỗ lực có các giải pháp nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách cần được nhận diện, tháo gỡ khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Thông tin được các doanh nghiệp phản ánh tại Diễn đàn Kinh doanh và pháp luật năm 2022.

Diễn đàn Kinh doanh và pháp luật năm 2022 với chủ đề “ Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển do Bộ Tư pháp phối hợp với các đơn vị tổ chức. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự diễn đàn.

Một trong những chính sách phục hồi kinh tế được doanh nghiệp kỳ vọng rất nhiều đó là gói hỗ trợ lãi suất 2%. Ước tính doanh nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn vốn khoảng 40.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 8.2022 các ngân hàng thương mại mới giải ngân được 13,5 tỉ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể xuất phát từ yếu tố “chưa có tiền lệ”, dẫn đến chính sách còn chung chung, không thể đi vào cuộc sống.

Lý giải câu chuyện này ở góc độ pháp lý, đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng thừa nhận, chính  cũng có doanh nghiệp tâm lý e ngại khi tiếp cận nguồn vốn này, bởi có thể phát sinh các hoạt động thanh tra, kiểm tra về sau. Còn dưới góc độ quản lý, cơ quan nhà nước cũng có những rủi ro nhất định.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành cần bàn sâu về thực trạng hỗ trợ pháp lý, nhận diện được điểm nghẽn đang gây khó khăn cho doanh nghiệp, xác định những quy định không còn phù hợp với thực tiễn từ đó nghiên cứu bổ sung chính sách cho phù hợp.

Rõ ràng, việc các cơ quan nhà nước chủ động phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, nhận diện và tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về pháp lý để doanh nghiệp bứt phá là điều rất cần thiêt. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như năng lực cạnh tranh của quốc gia, hạn chế tình trạng ban hành văn bản nhưng công tác hưỡng dẫn, thực thi lúng túng, không thể đi vào cuộc sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền