Diễn đàn kinh tế: Cho thuê vỉa hè, nên hay không?

Việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại Hà Nội đang trở thành một đề xuất được nhiều người quan tâm thời gian gần đây. Tồn tại một cách bền vững trong kinh tế đô thị, nguồn lợi kinh tế thu được từ vỉa hè là có thật. Tuy nhiên, việc cho thuê này sẽ mang lại những tác động như thế nào?

Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê, khu vực kinh tế phi chính thức, bao gồm cả kinh tế vỉa hè, thu hút 11 triệu lao động và trong đó thì có cả những người yếu thế. Thế nhưng, vỉa hè đô thị vừa là không gian sinh kế vừa là không gian cộng đồng. Trong vòng 10 năm qua thì Hà Nội đã trải qua 5 lần phát động đòi lại phải hè cho người đi bộ - một thập kỷ đòi lại vỉa hè với rất nhiều gian nan, thế nhưng vẫn không thành công. Và với cuộc phát động gần đây nhất, thành phố Hà Nội yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm cho thuê mặt bằng ở những tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè để kiếm sống và đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều với những tác động của nó mang lại.

Vậy cho thuê vỉa hè nên hay không, mời quý vị cùng lắng nghe phần bình luận đến từ khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu:

+ Bà Bùi Thị An - Đại biểu quốc hội khóa 13

+ Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam