Doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ thiếu vốn mua nguyên liệu của ngư dân

Cá ngừ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta nhưng do tác động của thị trường thế giới nên trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tiếp tục sụt giảm, chỉ đạt hơn 69 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt gần 250 triệu USD, giảm đến hơn 40% so với cùng kỳ.

Với thị trường xuất khẩu vẫn còn ảm đạm như hiện nay, doanh nghiệp không chỉ gặp khó về việc tìm kiếm đơn hàng mà còn khó vì thiếu vốn để mua nguyên liệu của ngư dân để dự trữ.

Là doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đại dương ở Phú Yên, với thị trường chủ lực là Mỹ nên khi nhu cầu của thị trường này giảm mạnh đã tác động đến doanh nghiệp, khiến đơn hàng giảm khoảng 30, có thời điểm đến 40%. Để giữ chân lao động và tiêu thụ cá ngừ cho ngư dân, doanh nghiệp vẫn cố duy trì sản xuất theo hướng tăng sản xuất cá ngừ đóng hộp và tìm kiếm các thị trường mới để bù lại các thị trường chính bị giảm sút mạnh. Hiện, ngân hàng đã tiếp cận với doanh nghiệp để xem xét giảm lãi suất với các khoản vay trước đó.

Tại Phú Yên – nơi có hơn 30% doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ cả nước, kim ngạch xuất khẩu quý I giảm 35%. Hiện, đa phần doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ Phú Yên nói riêng và 17 nhà máy chuyên chế biến, xuất khẩu cá ngừ tại Khánh Hòa và Bình Định đều gặp 2 cái khó, thứ nhất là đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh dẫn đến tồn kho lớn. Thứ hai là các chi phí đầu vào tăng cao, nhất là chi phí lãi vay đang gây áp lực cho các doanh nghiệp. Hiện, các doanh nghiệp đang cần tiếp sức từ nhà nước.

Với lượng hàng tồn kho còn lớn và phải tiêu thu cá ngừ do ngư dân đang vào chính vụ khai thác, nên lúc này, doanh nghiệp cần được hỗ trợ gói vay lãi suất ưu đãi và hạ lãi suất các gói vay trước đó. Đây chính là cách tiếp sức thiết thực nhất để doanh nghiệp trả lương cho người lao động và thu mua sản phẩm của ngư dân trữ chờ thị trường phục hồi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bảo Lâm