Dự báo chưa sát, phản ứng chính sách chậm góp phần khiến tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu

Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kinh tế - xã hội cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 4,24%. Xuất nhập khẩu tăng dần qua các tháng, 9 tháng xuất siêu gần 22 tỷ USD. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu lên những bất cập cần tiếp tục khắc phục, như tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài. Số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao...Ngoài các diễn biến khách quan, báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của UBKT đều chỉ ra, nguyên nhân chủ quan của khó khăn hiện nay là do công tác dự báo tình hình còn chưa sát.

Thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đồng tình với Chính phủ là  cần tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, bao gồm đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu . UBKT nhấn mạnh, thúc đẩy tăng trưởng phải là nhiệm vụ ưu tiên trong những tháng cuối năm nay và năm tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam