Dự báo thời tiết ngày 8/03: Bắc Bộ tạnh ráo do nằm sâu trong khối khí lạnh khô

Ngày 8/03, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, những cơn mưa đã hoàn toàn chấm dứt khi nằm sâu trong khối khí lạnh khô. Đợt không khí lạnh lần này không mạnh nên trời chỉ rét vào ban đêm. Còn ban ngày toàn miền sẽ tiếp tục có nắng đẹp.


BẮC BỘ HOÀN TOÀN TẠNH RÁO

Trước hết là miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, những cơn mưa đã hoàn toàn chấm dứt khi nằm sâu trong khối khí lạnh khô. Đợt không khí lạnh lần này không mạnh nên trời chỉ rét vào ban đêm. Còn ban ngày toàn miền sẽ tiếp tục có nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng hay Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên Phủ khoảng 24-28 độ.

Tháng 3 là lúc mà các góc phố ở thủ đô Hà Nội nơi thì đẹp dịu dàng với sắc trắng của hoa sưa, nơi thì rực rỡ với sắc tím hồng của hoa ban. Trong một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, các chị em thoải mái mặc thật đẹp đến các tuyến phố như đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn, đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Giảng Võ để thưởng lãm hoa. Ngoài ra quý vị có thể có những bức ảnh đẹp ghi dấu kỷ niệm Ngày mùng 8 tháng 3 năm nay.  Quý vị lưu ý vẫn phải đảm bảo nguyên tắc 5k phòng dịch an toàn

TRUNG BỘ THỜI TIẾT CÓ SỰ PHÂN HÓA

Với miền Trung, dự báo ở Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh ngày hôm nay trời tạnh ráo, có nơi chuyển nắng, 21-22 độ.  Còn từ Đồng Hới xuống đến Quảng Ngãi vẫn có mưa rả rích trong ngày hơi bất tiện cho các hoạt động kỉ niệm ngoài trời. Nhiệt độ dao động từ 24-26 độ. Với Quy nhơn, Nha Trang mưa về đêm, ngày nắng ráo, 28 độ. Phan Thiết 31 độ, thời tiết dễ chịu..

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ HÔM NAY NẮNG NHIỀU

Tại Tây Nguyên dự báo thời tiết hôm nay sẽ đỡ nóng hơn. Tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa đều giảm nhẹ xuống còn 29-31 độ

Với Nam Bộ, ngày mai trời vẫn nóng. Khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí minh, Tây Ninh, Biên Hòa, Đồng Phú, Thủ Dầu Một đều duy trì nhiệt cao, 35-36 độ. Miền Tây Nam Bộ phổ biến 33-34 độ, Sóc Trăng, Phú Quốc 32 độ,

MIỀN BẮC ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ GIẢM,TRỜI KHÔ RÁO

không khí lạnh về gió đông nam ẩm được thay thế bằng gió đông bắc khô. Bởi vậy mà hiện tượng nồm ẩm giảm đi đáng kể, độ ẩm không khí hôm qua đã giảm xuống còn 60%. Chúng ta có thể thấy là sàn nhà hay cửa kính không còn bị dính ướt nữa. Hôm nay không khí sẽ tiếp tục khô hơn bởi dự báo trời mỏng mây và có nắng từ sáng. Độ ẩm ở Hà Nội giảm xuống dưới mức 50%,  các nơi khác hầu hết cũng đều dưới 60%. Không khí ấm áp với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ. Quý vị có thể tranh thủ giặt giũ quấn áo, vệ sinh nhà cửa, xử lý các vết nấm mốc xuất hiện do nồm ẩm những ngày trước. 

NAM BỘ NẮNG NHIỀU, CHỈ SỐ TIA UV Ở MỨC NGUY HẠI ĐẾN SỨC KHỎE

Nam Bộ, ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng ở một loạt các thành phố ở miền Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí minh, Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, nhiệt độ cao 35-36 độ. Miền Tây Nam Bộ cũng thấy nóng rõ, 33-34 độ.

Trời nắng gắt từ 11-14h, đây cũng là thời gian có chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV lên rất cao, ở mức 10. Quý vị chú ý các biện pháp bảo vệ da và mắt khi di chuyển ngoài trời.

TRUNG BỘ CÓ MƯA VÀI NƠI, TÂY NGUYÊN NẮNG NHIỀU

Với Trung Bộ ngày hôm nay vùng mưa dịch chuyển xuống khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi. Cảnh báo có nơi mưa to trên 50mm, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh và thậm chí là cả mưa đá.
Khu vực phía nam từ Bình Định tới Bình Thuận, Tây Nguyên hôm nay sẽ tiếp tục nắng nhiều. Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum và các thành phố Quy Nhơn tới Phan Thiết nhiệt độ không quá 31 độ. 

NHIỀU VÙNG BIỂN CÓ GIÓ ĐÔNG BẮC MẠNH

Trên biển, từ gần bờ ra ngoài khơi xa đều cảnh báo có gió đông bắc mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa và phía Tây huyện đảo Trường Sa hôm nay gió mạnh cấp 6 giật cấp 7-8, biển động. Dù trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10km.
MC Nam: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay.