Dự báo thời tiết 13/1: Miền Bắc tiếp tục mưa ẩm, trời rét

Miền Bắc tiếp tục có mưa ẩm cả ngày. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đẹp hơn, chủ đạo là nắng.

CUỐI TUẦN MIỀN BẮC TIẾP TỤC MƯA ẨM

Mưa ở miền Bắc chủ yếu là những cơn mưa rào với lượng không lớn. Nhưng mưa có lúc nặng hạt và có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày. Mưa ẩm cũng giữ nền nhiệt ở miền Bắc vẫn còn ở mức thấp. Dự báo thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang đến Lào Cai, Sơn La nhiệt độ phổ biến 18-22 độ C. Riêng Điện Biên Phủ mặc dù trời mưa nhưng nhiệt độ nhỉnh hơn hẳn, ở mức 27 độ C.

TRỤNG BỘ NGÀY MAI NHIỀU NƠI CÓ NẮNG

Miền Trung chỉ riêng Thanh Hóa, Vinh có mưa rào ngắt quãng. Còn từ Hà Tĩnh trở vào Phan Thiết ngày mai trời nắng ráo, không khí dễ chịu với nhiệt độ cao nhất không quá 30 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY MAI NẮNG NHIỀU

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều hơn. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột dễ chịu, nhiệt độ từ 29 độ C trở xuống. Nam Bộ nóng hơn, nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ và nhiều nơi sẽ khoảng 32 - 34 độ C. Chỉ riêng Phú Quốc là dịu hơn, 31 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có mưa giông dễ kèm lốc xoáy, chưa kể gió đông bắc còn mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Quanh huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt hơn, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 4-5.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam