Đức xem xét dự luật đẩy nhanh việc trục xuất người di cư

Theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ Đức, nước này muốn việc trục xuất người di cư, đặc biệt là những người có tiền án tiền sự, trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn, bằng cách cắt giảm thời gian thông báo và giúp chính quyền tìm kiếm dễ dàng hơn.

Theo dự luật, những người đang ở trong tù sẽ không còn được thông báo về việc trục xuất và thời gian giữ những người chờ trục xuất sẽ được kéo dài từ 10 ngày lên 28 ngày. Việc trục xuất những người bị kết án ít nhất một năm tù sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, cơ quan hữu quan Đức có thể khám xét nhà để tìm các thiết bị, dữ liệu và tài liệu, đặc biệt là để làm rõ danh tính của một người, cũng như vào các chỗ ở thuê chung. Dự thảo luật di cư, vốn đã được thảo luận rộng rãi với chính quyền địa phương và các bang của Đức, sẽ sớm được nội các nước này thông qua. Tháng 9 vừa qua, Đức đã triển khai những biện pháp kiểm soát biên giới với các nước trong EU, cho rằng việc kiểm tra này là cần thiết để trấn áp những kẻ buôn người trong bối cảnh lượng người đến Đức ngày càng tăng một cách bất thường. Theo một cuộc khảo sát, số người Đức lo ngại chính phủ của họ có thể bị quá tải khi giải quyết vấn đề nhập cư đã tăng mạnh trong năm nay. Nỗi lo về người nhập cư chỉ xếp sau mối lo ngại về thuế và chi phí sinh hoạt. Lần đầu tiên, những lo ngại về tình trạng nhập cư đã được chia sẻ trên khắp đất nước, chứ không tập trung ở các khu vực nghèo hơn ở Đông Đức cũ. Đức đã tiếp nhận khoảng một triệu người Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra.

 

Quỳnh Hoa