EU kêu gọi cách tiếp cận “tích cực” với Trung Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang thời gian gần đây với những chính sách cứng rắn của Mỹ, Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi mọi cách tiếp cận tích cực hơn của khối đối với Trung Quốc. Thông tin trên South China Morning Post.

Theo ông Josep Borrell, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, dù Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của EU, nhưng trong một số trường hợp, EU không ở cùng một vị trí hoặc có cùng cách tiếp cận như Mỹ đối với Trung Quốc. Dù khẳng định EU sẽ “tham gia vào một cuộc cạnh tranh có hệ thống” với Trung Quốc, quan điểm mới nhất của ông Borrell cho thấy khả năng “tan băng” trong mối quan hệ giữa hai bên, sau một loạt cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo EU và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hồng Nhung