EU kêu gọi tăng cường sức ép với kinh tế Nga

Liên minh Châu Âu EU kêu gọi tiếp tục gia tăng sức ép với Nga và đẩy mạnh hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC bà Ursula von der Leyen cho biết, việc đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt đã dẫn đến việc giảm đáng kể giá khí đốt từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, bên cạnh đó là việc Nga cắt giảm lượng khí đốt xuất khẩu sang EU. Bà Ursula cũng nhấn mạnh các quốc gia châu Âu cần xây dựng thiết chế cho phép các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính để đảm bảo tính cạnh tranh.

Liên minh Châu Âu đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo từ đó giúp các quốc gia này giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu và khí đốt được nhập khẩu từ Nga. EU dự kiến sẽ tiếp tục gây sức ép lớn đến nền kinh tế Nga khi áp đặt các lệnh trừng phạt với các cá nhân và tổ chức kinh tế Nga, làm suy giảm khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính cho quân đội nước này, đồng thời tiếp tục hậu thuẫn và hỗ trợ vũ khí cho chính quyền Ukraine.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam