GDP Việt Nam tăng mức cao nhất trong một thập kỷ trở lại đây

Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế xã hội năm 2022, trong đó tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm ước tính tăng 8,02% so với năm trước, mức cao nhất trong một thập kỷ trở lại đây. Mặc dù năm qua nền kinh tế nước ta đạt nhiều kết quả tích cực song nhiều dự báo cho thấy có không ít thách thức trong năm 2023.

Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%. Cơ quan thống kê cho hay, năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế.

Tuy nhiên theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, trong quí IV năm nay, nhiều tín hiệu cho thấy mức tăng trưởng có xu hướng chậm lại của khu vực công nghiệp, xây dựng. Điều này có thể tác động không nhỏ tới triển vọng tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế trong năm tới.

Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài mặc dù giảm 11% so với nắm ngoái, song vốn thực hiện tăng 13,5%. Điều này cho thấy dù chịu tác động chung của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, song các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam