Giá - lương - tiền, cái nào đứng trước để có lợi nhất cho người lao động?

Thảo luận tại hội trường sáng 27/10 về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái (đoàn Bạc Liêu) đã nêu vấn đề tăng lương cho người lao động bởi "lương bổng luôn bị rớt lại phía sau trong cuộc đua với giá cả thị trường".

Đại biểu cho biết, hiện nay cử tri đang rất lo lắng về tình trạng lương chưa tăng, thậm chí, chỉ mới rục rịch tăng thì giá cả đã "nhanh chân" chạy trước. Câu chuyện giá - lương - tiền, cái nào đứng trước cái nào để có lợi nhất cho người lao động luôn là vấn đề người lao động tha thiết quan tâm.

Mời quý vị khán giả theo dõi thông tin chi tiết! 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số