Hoãn xét xử vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Sáng 21/7, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử sơ thẩm công khai. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) bị xét xử về tội “Giết người”, “Hành hạ người khác”; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị xét xử về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Tuy nhiên, đến 9h30, HĐXX đã tuyên hoãn phiên toà. 

Từ sáng sớm, rất đông người dân có mặt trước cổng TAND TP Hồ Chí Minh, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, mong đòi lại công bằng cho bé V.A (tên viết tắt).

Đến 7h, 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái được đưa đến toà.

8h20, phiên toà bắt đầu làm việc. Tại đây, HĐXX cho biết, trước khi diễn ra phiên xét xử 2 ngày, HĐXX nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Ánh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) về việc đề nghị xét xử công khai vụ án; xác định tỉ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 và xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, Thái là cha ruột của bé A., nhưng cùng tham gia với Trang chửi mắng A., trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé. Hành động này của Thái là động cơ, động lực thúc đẩy Trang càng đánh bé A. một cách man rợ.

Sau khi hội ý, đến 9h30, HĐXX cho rằng, đối với đề nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại, yêu cầu thay đổi thẩm quyền của tòa án, HĐXX cho rằng bị hại khi tử vong chỉ mới 8 tuổi, do đó vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa gia đình và trẻ vị thành niên.

Với kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với cháu A. vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 là có căn cứ. Kiến nghị thay đổi tội danh, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xem xét. Từ đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, theo cáo trạng, bé V.A. là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H (tên viết tắt). Sau khi ly hôn, Thái được giao quyền nuôi con. Đến tháng 9/2020, Trang đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. Thái cũng nhiều lần cầm cây cùng Trang đánh bé.

Ngày 22/12/2021, Trang hành hạ bé V.A trong 4 giờ liền. Theo kết luận giám định pháp y, các vết thương trong thời gian này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bé.

Đáng chú ý, trong khi bé V.A đang được các bác sĩ cấp cứu, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại của mình để xóa hết dữ liệu 4 camera trong căn hộ.

Thời gian, địa điểm xét xử vụ án này, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị khi có thông tin từ toà án.

Hữu Bình