Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ

Ngày 11/2, Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (QUAD), gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia. Biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và an ninh khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương là những chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị lần này.

Tại hội nghị, các hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản đều cam kết đảm bảo một môi trường tự do, không ép buộc cho khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ an ninh tiềm tàng.

Ngoại trưởng Australia MARISE PAYNE: "Mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, đó là hành động để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở, hòa nhập và có khả năng phục hồi. Một khu vực mà các quốc gia có chủ quyền, có thể thực hiện các lựa chọn chiến lược của riêng họ, không bị ép buộc, vì vậy người dân của họ có thể theo đuổi sự thịnh vượng. "

Mặc dù nằm ngoài phạm vi của nhóm, nhưng tình hình căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Nga liên quan đến vấn đề Ukraine cũng là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị. 

Ngoại trưởng Mỹ ANTONY BLINKEN: "Mối đe dọa mà Nga đang đặt ra đối với Ukraine, và sự ủng hộ của một số quốc gia thể hiện đối với các hành động nguy hiểm của Moscow, chỉ là ví dụ mới nhất về việc các quy tắc dựa trên luật lệ đang bị thách thức như thế nào và nó nhấn mạnh lý do tại sao chúng ta phải sát cánh cùng nhau để bảo vệ các quy tắc này”. 

Ngoài các nội dung cụ thể, dư luận cũng quan tâm về vấn đề chiến lược như việc Bộ Tứ tìm ra được cách để giữ vững động lực của hợp tác để cơ chế này không bị lu mờ khi đại dịch ngày càng thuyên giảm hay thế giới xuất hiện các điểm nóng mới. 

Ngoại trưởng Mỹ ANTONY BLINKEN: ''Chúng ta mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức cho dù đó là COVID-19, biến đổi khí hậu, các công nghệ mới nổi, hay các thách thức do các chế độ chuyên quyền đặt ra đối với trật tự mà chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để thiết lập cùng nhau.”

Ý tưởng hình thành nhóm QUAD xuất hiện từ năm 2007 nhưng phải 10 năm sau các bên mới bắt đầu các hoạt động theo khuôn khổ hợp tác này khi xuất hiện những diễn biến gây nguy cơ bất ổn tình hình an ninh khu vực.

Đinh Giang