Hong Kong (Trung Quốc): Hệ thống y tế quá tải do Covid - 19

Hồng Kông (Trung Quốc) đã ghi nhận 1.619 ca nhiễm COVID-19 vào ngày 15 tháng 2 khi hệ thống y tế quá tải, với số ca nhiễm hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua. Cơ quan y tế cho biết một số bệnh viện đã hoạt động trên 100% công suất.

Tại trung tâm y tế Caritas, nằm trên bán đảo Kowloon đông đúc của thành phố, hàng chục bệnh nhân nằm trên các giường được đánh số bên ngoài bệnh viện. Những căn lều tạm bợ đã được dựng lên để chữa bệnh cho các bệnh nhân.

Bác sỹ SARA HO, Trung tâm y tế Caritas: "Tình hình đại dịch hiện nay rất nghiêm trọng, để tách biệt bệnh nhân nói chung và bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, chúng tôi đã thiết lập một số khu vực phân luồng ở một số nơi ngoài trời và dựng một số lều để điều trị cho bệnh nhân liên quan đến COVID-19”

Số ca bệnh tăng nhanh đã kéo dài thời gian người mắc bệnh được đưa tới cơ sở cách ly. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hcũng cam kết sẽ đảm bảo sớm cung cấp bộ xét nghiệm kháng nguyên và trang bị bảo hộ y tế. Các chuyên gia y tế cảnh báo Hong Kong có thể ghi nhận 28.000 ca mới/ngày vào cuối tháng 3, do nhiều người cao tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam