Iran ra mắt hệ thống phòng không mới

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, hôm qua Iran đã cho ra mắt hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarakhsh do nước này tự chế tạo.

Các hệ thống được công bố bao gồm hệ thống tên lửa Arman mà hãng thông tấn IRNA cho biết "có thể đồng thời đối đầu với sáu mục tiêu ở khoảng cách 120 đến 180 km", trong khi hệ thống tên lửa Azarakhsh "có thể xác định và tiêu diệt mục tiêu... ở phạm vi lên tới 50 km". với bốn tên lửa sẵn sàng bắn".

Theo IRNA, với việc đưa các hệ thống mới vào mạng lưới phòng thủ của đất nước, khả năng phòng không của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tăng lên đáng kể". 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam