Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan

Bộ Ngoại giao Iran vừa bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công căn cứ của Mỹ ở Jordan hôm 28/1 khiến ba người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tehran cảnh báo, những cáo buộc “vô căn cứ” có thể đe dọa hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết, Iran coi cáo buộc Tehran liên quan đến vụ tấn công khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Đông Bắc Jordan là “vô căn cứ” và các nhóm vũ trang trong khu vực quyết định và làm việc theo những nguyên tắc riêng, không phải theo chỉ đạo của Tehran.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia hướng sự tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực trên Dải Gaza và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân nơi đây. Trước đó, ngày 28/1, Chính phủ Mỹ thông báo căn cứ quân sự của nước này ở Đông Bắc Jordan, giáp biên giới Syria, bị tấn công khiến ba quân nhân thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Mai Anh