Iran tiếp nhận máy bay không người lái mới

Iran vừa tiếp nhận lô vũ khí mới, trong đó có các máy bay không người lái có khả năng tác chiến và trinh sát do chính nước này sản xuất.

Trong số các máy bay không người lái mới, 2 dòng máy bay Ababil-4 và Ababil-5 được thiết kế cho các nhiệm vụ như trinh sát, giám sát. Hai máy bay Arash và Bavar có khả năng tấn công tầm xa chính xác cao, và máy bay không người lái phản lực Karrar có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đánh chặn khác nhau cũng được bổ sung vào kho vũ khí của quân đội Iran. Iran không tiết lộ số lượng máy bay mới được bổ sung, tuy nhiên nhấn mạnh các máy bay này được thiết kế nhằm phục vụ các nhiệm vụ chiến tranh đặc biệt và được cập nhật liên tục.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!