Kiến nghị cho phép xuất khẩu vaccine dịch tả lợn Châu Phi do Việt Nam sản xuất

Tại cuộc họp đánh giá kết quả giám sát kết thúc quá trình tiêm phòng thí điểm 600.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi trên diện hẹp của Cục Thú y vào sáng 15/7, với kết quả vô cùng khả quan, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ NN&PTNT cho phép sử dụng rộng rãi và xuất khẩu hai loại vaccine này của Công ty NAVETCO và Công ty Cổ phần AVAC.

Theo Cục Thú y, giữa năm 2022 Việt Nam đưa vào sử dụng 2 loại vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, NAVETCO đã cung ứng và tiêm phòng thí điểm hơn 47.000 liều tại 132 cơ sở, trong đó có gần 30.000 liều tiêm có giám sát, đúng quy trình và đối tượng, lợn tiêm tăng trưởng và phát triển bình thường. Tương tự, công ty AVAC đã đưa vào tiêm thử nghiệm hơn 600.000 liều tại gần 600 trang trại, cơ sở, tỷ lệ kháng thể đạt 94,4%, lợn khoẻ mạnh.

(hình tiêm lợn ở nước ngoài) Đáng chú ý, vaccine của 2 đơn vị tiếp tục được hợp tác thử nghiệm tại Cộng hoà Đô-mi-ni-ca-na và Philipin cũng cho hiệu quả an toàn và phía bạn đề nghị tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cung ứng trong thời gian tới. Đồng thời, các chuyên gia của Mỹ cũng nhận định kết quả đánh giá chất lượng, an toàn, hiệu lực vaccine của Việt Nam.

Hai công ty kiến nghị Bộ Nông nghiệp, Cục Thú y kết thúc chương trình giám sát thí điểm tiêm phòng, xem xét sớm cho phép sử dụng rộng rãi trên toàn quốc và xuất khẩu vaccine. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ sẽ giao Cục Thú y soạn văn bản hướng dẫn việc lưu hành vaccine diện rộng trên tinh thần giao các doanh nghiệp chủ động sử dụng, xuất khẩu và chịu trách nhiệm kiểm nghiệm chất lượng toàn bộ các lô sản xuất.

Thứ trưởng cũng lưu ý 2 đơn vị tiếp tục giám sát chất lượng vaccine, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, có trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tiêm phòng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan -

Nhật Huy