Liên tiếp 3 ngày, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí

Thủ đô Hà Nội trong 3 ngày gần đây, chỉ số AQI ở ngưỡng tím - rất có hại cho sức khỏe, mức độ ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội trở thành vấn đề nóng nhiều năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do bụi mịn PM2,5 từ hoạt động giao thông vận tải, hoạt động công nghiệp - làng nghề, xây dựng và đốt rác, rơm rạ...Khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201 - 300), Bộ Y tế đưa khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu.

Khi ra đường, người dân nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách (đảm bảo kín, khít mặt). Người dân nên vệ sinh mũi, súc họng vào buổi sáng, tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Thường xuyên tra, rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ… 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam