Meta phản ứng trước quy định mới của EU

Công ty Meta vừa kháng cáo việc 2 dịch vụ của mình là Messenger và Marketplace, bị đưa vào danh sách theo dõi ở Châu Âu. Đây được xem là động thái đầu tiên của công ty công nghệ thuộc nhóm “Big Tech” trước các quy tắc mới của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó đặt ra quy định về điều nên làm và không nên làm đối với các dịch vụ trực tuyến.

Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU xác định các dịch vụ các dịch vụ của Meta nằm trong danh sách theo dõi, tuy nhiên Meta quyết định khiếu nại về Messenger và Marketplace, khi cho rằng Marketplace là dịch vụ được xây dựng để kết nối người tiêu dùng nên không thể nằm trong định nghĩa về dịch vụ trung gian trực tuyến, trong khi Messenger chỉ đơn giản là một chức năng trò chuyện. Meta sẽ không đưa ra khiếu nại cho các dịch vụ khác trong danh sách này như Facebook, Instagram và WhatsApp./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam