Mua bán bào thai: Vì sao khó xử lý?

Những đường dây buôn người luôn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng vào cái gọi là “mang thai hộ” đưa các thai phụ ra nước ngoài bán bào thai. Một hành vi phi đạo đức, xâm hại đến các cháu bé ngay từ trong bụng mẹ.

Trong khi các bộ luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật hình sự hiện hành đang cần phải cập nhật, khiến cho công tác đấu tranh cũng gặp nhiều khó khăn.

Dưới vỏ bọc là 1 phụ xe, đối tượng này chuyên tổ chức đưa những thai phụ ra nước ngoài bán bào thai. Điểm tập kết hôm nay là tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An

Dù trong số các thai phụ, có người đã sắp sinh mang bầu đến tháng thứ 8, nhưng khi bị phát hiện, Thi vẫn một mực khẳng định là đưa các thai phụ này đi xuất khẩu lao động, chứ không phải là vượt biên bán con

Đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng lại không biết đi nước nào, đi bằng con đường gì. Một hành vi phi đạo đức, xâm hại đến các cháu bé ngay từ trong bụng mẹ.

Năm 2020 riêng địa bàn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 25 trường hợp mua bán bào thai. Vì nơi đây luôn có những đối tượng chuyên dẫn dắt.

Những người được nhắc đến là Moong Thị Khươn, Gút Thị Tha…3 năm trước những đối tượng này đã tổ chức đưa 4 thai phụ sang Trung Quốc bán con. Nhưng vẫn chưa bị xử lý.

Theo cơ quan công an, việc xử lý hình sự những đối tượng trên đang gặp những khó khăn, vì luật chưa ghi cụ thể về những hành vi mua bán bào thai hay là mang thai hộ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Duy Hoàn – Ngọc Tuấn