Mỹ ứng dụng công nghệ biến tro cốt người chết thành kim cương

Khi nước Mỹ ghi nhận mức trên 1 triệu người chết do Covid-19 và là quốc gia có nhiều ca tử vong do căn bệnh này nhất, người dân nước này đang thay đổi cách thức chôn cất và tang lễ truyền thống. Hỏa táng đang gia tăng và những người thân của người quá cố đang biến tro cốt thành vật kỷ niệm dưới dạng kim cương cho dây chuyền và các đồ trang sức khác.

Công ty LifeGem có trụ sở tại Illinois, đi tiên phong trong quá trình biến tro cốt thành kim cương và công ty Eterneva tại Texas, dẫn đầu thị trường này. LifeGem đã có được bằng sáng chế đầu tiên cho việc chuyển đổi từ tro cốt sang kim cương cách đây hai thập kỷ. Bản thân quá trình này dựa vào việc tái tạo nhiệt độ cao sâu dưới bề mặt Trái đất.

Ông DEAN VANDENBIESEN  Phó chủ tịch LifeGem: “LifeGem chế tạo kim cương từ carbon chiết xuất từ hài cốt được hỏa táng và những lọn tóc như một vật kỷ niệm cá nhân. Chi phí có thể dao động từ khoảng 3.000 đô la đến  20.000 đô la tùy thuộc vào kích thước và màu sắc của viên kim cương mà khách hàng muốn”.

Tại LifeGem, hài cốt được đặt trong một máy nghiền sau đó được sàng lọc carbon trước khi được nạp vào 'tế bào áp suất cao'. Từ đó, các hạt này trải qua hàng tuần trong quá trình "xử lý" trước khi được đưa vào máy tạo kim cương cuối cùng. Trong môi trường đó, cacbon tinh khiết có thể được chiết xuất để sản xuất kim cương. Nếu khách hàng mong muốn kim cương có màu thì nhu cầu này có thể được đáp ứng. 

Vân Hương