Mỹ viện trợ thêm 800 triệu USD vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ công bố khoản viện trợ vũ khí bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, tuyên bố sẽ hỗ trợ Kiev 'lâu nhất có thể'.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ công bố khoản viện trợ vũ khí bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, tuyên bố sẽ hỗ trợ Kiev “lâu nhất có thể”. “Tôi không biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chắc chắn không phải với kịch bản Ukraine thất bại. Ukraine đã giáng một đòn nặng nề vào Nga” – ông Biden nhấn mạnh trong cuộc họp báo.
 
Nếu chính thức được công bố, lô vũ khí mới sẽ nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho quân đội Ukraine vượt mức 6,1 tỉ USD từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Ông Biden trước đó đã cam kết bổ sung thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ cho châu Âu, trong khi NATO đồng ý tăng cường các biện pháp răn đe, đặt hơn 300.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao từ giữa năm 2023.