Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt bom 3 tấn

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại bom FAB-3000, có thể xóa sổ nhiều công trình kiên cố của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Dây chuyền sản xuất hàng loạt loại bom nói trên đã được khởi động từ tháng 2”. FAB-3000 là dòng bom thông thường nặng 3 tấn do Liên Xô phát triển sau Thế chiến II. Mỗi quả bom chứa 1.400 kg thuốc nổ mạnh, được thiết kế để phá hủy những cứ điểm kiên cố và cơ sở hạ tầng lớn của đối phương. Vụ nổ của bom FAB-3000 đủ sức xóa sổ mọi công trình trong bán kính 35 m, sức ép từ bom cũng có thể gây chấn động não, chảy máu tai từ khoảng cách gần 200 m.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!