Nga tăng cường sản xuất bom và đạn pháo

Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, nước này đang bắt đầu sản xuất hàng loạt bom trên không có sức nổ lớn FAB-3000 nặng 3 tấn. Đây là loại bom được thiết kế để tấn công các cơ sở công nghiệp, đập thủy điện và công trình ngầm.

Việc sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Đây là loại bom được Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1946, khi chưa có vũ khí hạt nhân, và lần gần đây nhất được sử dụng là trong cuộc chiến Afghanistan (1979 – 1989).

Không chỉ tăng cường sản xuất bom, trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn, ngành quốc phòng nước này cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất đạn pháo.

CNN từng đưa tin, Nga đang sản xuất số lượng đạn pháo nhiều gần gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu cộng lại. Còn theo Reuters, sự thống trị hiện nay của Nga trong lĩnh vực sản xuất đạn pháo là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến trong xung đột ở Ukraine, nơi chủ yếu sử dụng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) để tấn công.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!