Người có thẻ BHYT không phải trả tiền khi khám chữa bệnh dưới 270.000 đồng

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ, quyền lợi hưởng BHYT cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Cụ thể, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng. Theo đó, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng (tương đương 15% mức lương cơ sở) thì không phải thực hiện cùng chi trả. 

Như vậy, mức chi phí khám chữa bệnh một lần được BHYT chi trả 100% tăng thêm 46.500 đồng từ ngày 1/7/2023. 

Ngoài các nhóm đối tượng chính sách, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Điều này có nghĩa, trong năm, nếu số tiền khám chữa bệnh người bệnh đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì phần vượt quá 6 tháng lương cơ sở sẽ do quỹ BHYT thanh toán và người bệnh được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh từ thời điểm này cho đến hết năm.

Do điều kiện đồng chi trả căn cứ theo lương cơ sở nên khi mức lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7, điều kiện để được miễn đồng chi trả cũng thay đổi theo.

(*) Nguồn: Sức khỏe & Đời sống

Việt Bắc