'Người hỗ trợ' hình thành sản phẩm sở hữu trí tuệ sẽ được công nhận là 'đồng tác giả'?

Ngày 15/04, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng cần làm rõ vai trò của đồng tác giả tại khoản 2, Điều 12A của dự thảo luật. Bởi nếu không công nhận vai trò hoặc đánh giá không tương xứng của đồng tác giả sẽ dẫn đến nhiều vụ kiện pháp lý, gây tốn kém nguồn lực và thời gian của các bên liên quan. Điều này càng được chú trọng hơn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nơi sự hình thành của một tác phẩm trọn vẹn không chỉ có duy nhất 1 tác giả.

Luật sư ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế: Người hỗ trợ, người cung cấp tư liệu, góp ý có công rất lớn trong việc sáng tạo ra một sản phẩm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên sau đó chỉ có một người công nhận, điều này nói rằng họ không được công nhận quyền tác giả và đồng tác giả. Điển hình là các vụ kiện bức ảnh đoạt giải, phim ảnh Social Network, một người đưa ra ý tưởng và sau đó là vụ kiện hàng trăm triệu đô”.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, một số điều của dự thảo luật lần này vẫn còn mang tính định tính, chưa cụ thể. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng hiểu sai, hiểu nhầm điều khoản pháp luật, dẫn đến thực thi sai trong quá trình triển khai.

Bà TRẦN THỊ THÙY YÊN, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế: Trong này có quy định sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập cá nhân, không mục đích thương mại, sử dụng hợp lý các tác phẩm để minh họa cho các bài giảng, ấn phẩm. Quy định vẫn còn mang tính định tính thì đề nghị giải thích thêm từ ngữ “sao chép hợp lý”.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Thừa Thiên - Huế đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh đây là 1 dự thảo luật phức tạp, có tác động lớn đến nhiều đối tượng trong xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét để tham gia phát biểu những nội dung này tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sắp tới.

Tiểu Bảo