Nhìn ra thế giới: Sống chung với lũ - Kinh nghiệm từ Hà Lan

Lũ lụt là mối đe dọa lớn nhất gây ra bởi tình trạng biến đối khí hậu. Lý do là vì nước biển ngày càng dâng cao, các cơn bão ngày càng mạnh lên, mưa to hơn, khiến cho các trận lũ lụt sẽ có mức tàn phá cao hơn vào cuối thế kỷ này. Trên thực tế, điều này đã xảy ra và nhiều khả năng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có một nơi trên thế giới đã tìm ra hướng đi giải quyết vấn nạn lũ lụt trong tương lai.

Ngăn chặn lũ lụt không phải là một thách thức mới đối với Hà Lan. Đây là cuộc chiến mà người dân nơi đây đã đối mặt trong hàng thế kỷ. Chính vì vậy, khi biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt trên thế giới, người dân Hà Lan đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Chúng tôi đã tới Rotterdam để tìm hiểu về cách mà thành phố này chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai và để trả lời câu hỏi: liệu những phát minh độc đáo của thành phố này có đủ đột phá để đảm bảo một tương lai an toàn cho họ, và cho cả thế giới hay không?

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Kim Ngọc