Nông nghiệp Việt Nam: Xây dựng nông thôn mới – Thành tích cần đi cùng với chất lượng

Kết thúc 10 tháng, xuất khẩu một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm. Tuy vậy, toàn ngành vẫn xuất siêu và đóng góp quan trọng vào giá trị thặng dư tổng xuất khẩu của cả nước. Thông tin tới báo chí, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp vẫn sẽ về đích đúng kế hoạch.

Mười tháng qua, nhóm ngành hàng nông sản đạt giá trị xuất khẩu 21,94 tỷ USD, tăng 17%. Trong đó, gạo và rau quả là hai mặt hàng tăng mạnh nhất, lần lượt là 34,9% và 78,9%. Trái ngược với nhóm nông sản, xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực lại tiếp tục giảm sâu. Trong đó, thuỷ sản giảm tới 20,5%; lâm sản giảm 19,3%.  Mặc dù vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 10 tháng đã đạt 43,8 tỷ USD, xuất siêu đạt 9,3 tỷ USD tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hai tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát sao tình hình sản xuất, biến động thị trường, đặc biệt là các mặt hàng đang chịu tác động lớn từ thị trường thế giới. Bộ tiếp tục hướng dẫn các địa phương điều tiết kế hoạch sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. Theo dõi tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, báo cáo Tổ điều hành Thị trường trong nước và Ban Chỉ đạo giá của Chính phủ. Phối hợp với các địa phương hỗ trợ kết nối, thúc đẩy chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan